Phụ nữ vô sinh đã có thêm niềm hy vọng sau khi các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công buồng trứng nhân tạo. Buồng trứng này được in bằng mực là gelatin mỏng, có cấu trúc giống như một chiếc lưới để tương tác với các mô của cơ thể và kích hoạt sản sinh trứng. Cơ cấu giống như nang trứng cho phép các tế bào trứng chín và rụng cũng như giúp hormone lưu thông trong máu và kích hoạt tuyến sữa sau khi sinh.

Theo đó, các nhà khoa học Mỹ tạo ra một buồng trứng nhân tạo thí nghiệm cấy ghép vào chuột, giúp sản sinh ra trứng, giao phối thành công và đẻ ra những chú chuột con khỏe mạnh. Mặc dù mới thử nghiệm trên động vật nhưng mục đích lâu dài của nghiên cứu này là giúp con người khôi phục khả năng sinh đẻ cũng như sản sinh ra hormone, đặc biệt đối với những phụ nữ từng trải qua hóa trị hoặc gặp phải các vấn đề vô sinh khác như buồng trứng đa nang. 

Theo VTVNews