Trong số các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt, có một triệu chứng dễ gây xấu hổ cho các đấng mày râu. Đó là dòng nước tiểu yếu. - ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các triệu chứng có thể mất nhiều năm mới xuất hiện và thường liên quan đến việc đi tiểu.

Và trong số các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt, có một triệu chứng dễ gây xấu hổ cho các đấng mày râu. Đó là dòng nước tiểu yếu, theo Express.

Vì vậy, khi đi tiểu, cần để ý đến dòng chảy xem mạnh hay yếu.

Vì sao dòng nước tiểu yếu là dấu hiệu có thể ung thư tuyến tiền liệt?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh giải thích các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt xuất hiện khi khối ung thư đủ lớn để chèn ép lên niệu đạo.

Niệu đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài.

Đây là lý do vì sao quan sát độ mạnh yếu của dòng nước tiểu có thể giúp phát hiện ra ung thư.

Vì khối ung thư đè lên niệu đạo có thể dẫn đến dòng nước tiểu yếu, theo Express.

Ung thư tuyến tiền liệt xuất hiện khi khối ung thư đủ lớn để chèn ép lên niệu đạo. Đây là lý do vì sao quan sát độ mạnh yếu của dòng nước tiểu có thể giúp phát hiện ra ung thư - ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết một số triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt, gồm:

• Tiểu khó

Một số người có thể cảm thấy khó khăn ngay lúc bắt đầu đi tiểu. Nhưng nếu lúc nào cũng gặp khó khăn khi bắt đầu đi tiểu, có nghĩa là đang có vấn đề. Có thể thấy căng thẳng khi đi tiểu hoặc mất một thời gian dài mới đi tiểu được, theo Express.

• Có máu hoặc tinh dịch trong nước tiểu

Trong trường hợp nguy hiểm, có thể có máu hoặc tinh dịch trong nước tiểu. Nếu gặp dấu hiệu này cần phải đi khám ngay.

• Cảm giác đi tiểu chưa xong

Dù đã đi tiểu bao nhiêu lần, vẫn có cảm giác như đi tiểu chưa xong.

• Đi tiểu nhiều lần

Đi tiểu nhiều lần hơn, nhất là vào ban đêm.

Nếu gặp những triệu chứng này cần đi khám sớm.

Nhưng đừng quá lo lắng, vì đa số triệu chứng này cũng có thể là dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt do tuổi già.

Theo Dịch vu Y tế Quốc gia Anh, nhiều người lo rằng bị phì đại tuyến tiền liệt sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, nhưng không đúng.

Cơ quan y tế này cho biết, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở người bị phì đại tuyến tiền liệt và người không phì đại tuyến tiền liệt là như nhau.

Tuy nhiên, tốt hơn hết nên đi kiểm tra, đề phòng trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, theo Express.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt?

Có một số yếu tố nguy cơ khiến một số người dễ mắc bệnh hơn.

• Tiền sử gia đình

Người có bố hoặc anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt sẽ có nguy cơ cao hơn

• Người trên 50 tuổi, phổ biến nhất từ 75 đến 79 tuổi, theo Express.

• Hấp thu nhiều canxi

Hiện các nghiên cứu sâu hơn đã đề xuất rằng chế độ ăn uống nhiều canxi cũng làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

• Người béo phì

Nghiên cứu gần đây, được trích dẫn bởi Dịch vu Y tế Quốc gia Anh, cho thấy có thể có mối liên hệ giữa béo phì và ung thư tuyến tiền liệt.

Do đó, một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đôi khi, không cần điều trị ung thư tuyến tiền liệt, vì nguy cơ lây lan sang các bộ phận khác khá thấp, theo Express.

Theo thanhnien