Dịch cúm đã lan rộng 48 bang tại Mỹ.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết 16 trẻ em đã tử vong vì cúm trong tuần kết thúc ngày 27/1, đưa số ca trẻ em tử vong vì cúm lên 53 trường hợp. 

Cũng theo CDC, trong 100.000 người dân có 51,4 người nhập viện vì cúm, vượt tỉ lệ 43,5/100.000 trong cùng tuần đầu tháng 2 trong đợt cúm nghiêm trọng mới đây nhất hồi năm 2014-2015, khi 710.000 người nhập viện và 148 trẻ em tử vong vì cúm. Người lớn trong độ tuổi từ 65 trở lên có tỉ lệ nhập viện cao nhất, sau đó là những người trong độ tuổi từ 50 đến 64 và trẻ em dưới 5 tuổi.

Nghiêm trọng nhất trong dịch cúm này là chủng H3N2, một chủng đặc biệt nguy hiểm trong các đợt dịch quá khứ từng gây ra nhiều ca bệnh nặng và tử vong cao, nhất là ở người già và trẻ em. Bác sĩ Anne Schuchat, quyền Giám đốc CDC lo ngại rằng đợt dịch năm 2018 có thể trầm trọng hơn đợt dịch năm 2014-2015. Dịch cúm tại Mỹ đã kéo dài 10 tuần và dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất vài tuần nữa. 

CDC cho biết dịch cúm đã lan rộng 48 bang (giảm từ 49 bang tuần trước) trong đó duy nhất bang Oregon báo cáo mức độ dịch giảm, tuy nhiên số bang có mức độ dịch lan mạnh tăng từ 39 lên 42. 

Bác sĩ Schuchat khuyến cáo người bệnh nên ở nhà để tránh truyền virus cho người khác, thường xuyên rửa tay và che miệng khi ho hay hắt hơi. Ông cũng cho rằng vẫn chưa quá muộn để tiêm vaccine dự phòng.

Theo Thế giới và Việt Nam