Phát biểu với báo giới ngày 28/10, giới chức y tế địa phương cho biết một phụ nữ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika và hiện đang được điều trị tại thủ phủ Ahmedabad.

Hiện chính quyền bang đang áp dụng mọi biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus này. Theo đó, hàng trăm bác sĩ và nhân viên y tế cùng hơn 250 phụ nữ mang thai bị sốt được yêu cầu thăm, khám khẩn cấp. Các khu vực công cộng cũng đang được phun thuốc để diệt muỗi có thể gây bệnh.

Tại bang lân cận Rajasthan, kể từ tháng 9 vừa qua đến nay, đã có 147 trường hợp nhiễm virus, chủ yếu ở thủ phủ Jaipur và khoảng 440.000 người phải theo dõi. Bộ Y tế Ấn Độ đã thành lập một phòng kiểm soát đặc biệt tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia để giám sát tình hình dịch bệnh tại bang này.

Virus Zika do muỗi Aedes lây truyền, gây ra những triệu chứng như sốt, nổi mẩn đỏ trên da, đau cơ hoặc đau toàn thân, đau đầu. Một số trường hợp còn gây dị tật thai nhi nếu người mẹ bị nhiễm virus Zika trong thai kỳ.

Đây là đợt bùng phát bệnh Zika thứ 3 tại Ấn Độ kể từ tháng 1/2017. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính tới nay, dịch đã từng bùng phát tại 86 quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có vaccine để phòng chống dịch.

Theo Thế giới và Việt Nam