5.600 học sinh Ấn Độ đã cùng tập yoga trong ngày 20-6 để lập kỷ lục châu Á và kỷ lục Ấn Độ về một sự kiện có đông học sinh nhất cùng biểu diễn thực hành yoga - Ảnh: THE NEW INDIAN EXPRESS

Hãy cùng Tuổi Trẻ Online ngắm nhìn những khoảnh khắc nhẹ nhõm, vui vẻ của cộng đồng yoga trên toàn thế giới, đặc biệt là từ nhiều vùng miền của Ấn Độ, đất nước sản sinh ra yoga.

Những người phụ nữ nhỏ bé nhất thế giới tham gia buổi tập chào mừng Ngày quốc tế yoga tại Nagpur, Ấn Độ - Ảnh: TV9 GUJARATI

Những người phụ nữ nhỏ bé nhất thế giới tham gia buổi tập chào mừng Ngày quốc tế yoga tại Nagpur, Ấn Độ - Ảnh: TV9 GUJARATI

Theo trang News.18, mặc dù yoga có lịch sử tồn tại tới 5.000 năm, nhưng Ngày quốc tế yoga mới chỉ chính thức được công nhận từ ngày 11-12-2014, sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề xuất ý tưởng lên Liên Hợp Quốc và được phê chuẩn, công bố ngày 21-6 hàng năm là Ngày quốc tế yoga.

Những người phụ nữ nhỏ bé nhất thế giới tham gia buổi tập chào mừng Ngày quốc tế yoga tại Nagpur, Ấn Độ - Ảnh: TV9 GUJARATI

Đại sứ Ấn Độ tại Nepal, ông Manjeev Singh Puri, chào mừng Ngày quốc tế yoga - Ảnh: INDIANINNEPAL

Các binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ biên giới (BSF) tại bang Jammu và Kashmir ở miền bắc Ấn Độ tập yoga - Ảnh: ANI

Tập yoga nhân Ngày quốc tế Yoga 2019 tại Sydney, Úc - Ảnh: INDIA IN SYDNEY

Tập yoga nhân Ngày quốc tế Yoga 2019 tại Saudi Arabia - Ảnh: INDIA IN SAUDI ARABIA

Các em học sinh tập yoga nhân Ngày quốc tế Yoga 2019 tại Bhutan - Ảnh: INDIA IN BHUTAN

Thủ tướng Ấn Độ Modi từng chia sẻ nhiều video với nhân vật hoạt hình 3D được lấy theo mẫu chân dung ông để giới thiệu các bài tập yoga trên tài khoản Twitter, và đây là một video như thế:

Theo tuoitre