Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết chương trình nhiều tham vọng mang tên Modicare này đã được công bố ngày 23/9, dành cho 100 triệu gia đình nghèo khó tại Ấn Độ, tương đương 500 triệu người. Mức phí điều trị miễn phí sẽ rơi vào khoảng 500.000 rupee (khoảng 180 triệu đồng) mỗi năm.

Chương trình này được kỳ vọng giúp người nghèo Ấn Độ có cơ hội tiếp cận với điều trị y tế tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại băn khoăn về khả năng hiện thực hóa liên quan tới vấn đề ngân sách.

Công ty tư vấn Capital Economics có trụ sở tại London (Anh) đánh giá số tiền dành cho Modicare không mấy đáng kể bởi chỉ dành 200 tỷ rupee mỗi năm, tương đương 0,2% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Ấn Độ. Ấn Độ mới chỉ chi khoảng 1% GDP cho y tế công cộng.

Trong trường hợp chương trình này được thực hiện toàn phần thì số ngân sách cần bỏ ra là khoảng 780 tỷ USD, một con số khá lớn đối với nền kinh tế 2,4 nghìn tỷ USD của Ấn Độ.

Theo thống kê chính thức năm 2017, Ấn Độ có 1 triệu bác sĩ và gần 15.000 bệnh viện công phục vụ 1,3 tỷ dân.

Theo Ngân hàng Thế giới, trong năm 2014, chi tiêu dành cho sức khỏe tại Ấn Độ dừng ở mức trung bình mỗi người 267 USD.

Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến tới các vùng nông thôn ở quốc gia này bằng cách thành lập 150.000 trung tâm y tế. Đây là một chương trình riêng biệt, khác với Modicare và dự kiến sẽ tốn 190 triệu USD ngân sách.


 Theo Báo Tin tức