Trẻ em đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Damascus, Syria, ngày 13/9/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

 

Ngày 15/9, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi nghiên cứu thêm về các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Trong một cuộc họp báo tại Geneva, người đứng đầu WHO đã cảnh báo rằng trẻ em và thanh thiếu niên có thể lây nhiễm và bị mắc căn bệnh này, mặc dù chưa đến 10% các trường hợp được báo cáo và 0,2% tử vong là những người dưới 20 tuổi.

Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm về các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng, tử vong do bệnh COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng như những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài tiềm ẩn ở những người đã bị mắc bệnh vẫn chưa được nắm rõ.

Ông Tedros đã đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh nhiều nước mở cửa lại trường học. WHO đã xác nhận tổng cộng hơn 29 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 926.544 ca tử vong được xác nhận.

Theo Vietnamplus