Thứ ba, ngày 19-03-2024, 12:07 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Cẩm nang pháp luật
Chánh Văn phòng VJBA đánh giá việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là sự thay đổi tích cực, có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào khắp thế giới muốn đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam.
Chương trình mới có thể được triển khai từ năm 2027, cho phép các thực tập sinh thay đổi chỗ làm trong cùng một lĩnh vực với một số điều kiện và được bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết.
Ngày 5/3, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã công bố hướng dẫn chi tiết hơn, cho phép Bộ trưởng Tư pháp cấp giấy phép cư trú đặc biệt cho người nước ngoài đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Hướng dẫn này làm rõ các yếu tố mà Bộ trưởng cần cân nhắc khi đưa ra quyết định.
Liên quan tới cuộc đình công của các bác sĩ nội trú, thực tập sinh, cảnh sát Hàn Quốc đã thẩm vấn một lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.
Tính đến ngày 5/3, hành động nghỉ việc tập thể đã bước sang ngày tuần thứ ba, bất chấp việc Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các bác sỹ quay trở lại làm việc.
Tổng giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế cho rằng Hàn Quốc cần coi người di cư là thành viên thiết yếu của xã hội thay vì chỉ như đối tượng được tiếp nhận để đáp ứng nhu cầu lao động.
Những lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ được chính phủ Malaysia tạo điều kiện trở về quê hương bắt đầu từ ngày 1/3-31/12/2024 mà không phải đối mặt với hành động pháp lý.
Thị thực diện "Lao động có tay nghề-Y tế và chăm sóc sức khỏe" tăng 91% trong năm 2023, giúp giảm áp lực khan hiếm lao động trong lĩnh vực này nhưng lại làm "nóng" chủ đề nhập cư tại chính trường Anh.
Các bị cáo bị kết tội trốn thuế, bán thuốc kém chất lượng hoặc thuốc giả, lạm dụng chức vụ, sơ suất, giả mạo và hối lộ, phải chịu mức án từ 2 đến 20 năm tù.
Nhật Bản có kế hoạch bổ sung thêm 4 lĩnh vực mới, trong đó người nước ngoài có thể làm việc với tư cách là “công nhân lành nghề” trong vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động.
Chính quyền Sri Lanka thông báo chấm dứt gia hạn thị thực du lịch dài hạn cho hàng nghìn công dân Nga và Ukraine đang sử dụng chính sách gia hạn thị thực để sinh sống trên đảo quốc này kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Các món tráng miệng truyền thống không nên bỏ lỡ tại Singapore
NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Hết lòng với người đồng hương
Ngành gì dễ xin việc ở nước ngoài?
Cô nàng GenZ cùng hành trình chinh phục học bổng trời Âu danh giá, trúng tuyển Đại học top 1 tại Đức
Thần đồng 11 tháng tuổi nói 3 thứ tiếng, IQ cao hơn cả Albert Einstein
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam