Phạm Thanh Sang tại cơ quan điều tra

 Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 11/4 bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Sang (31 tuổi, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi Mua bán người.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2015, Sang "nổ" là có người thân ở Hà Nội mở nhà hàng sang trọng cần nhiều cô gái miền Tây phục vụ với mức lương cao. 

7 thiếu nữ ở Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long đồng ý, được Sang lo toàn bộ chi phí đưa đi làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này đưa họ ra Lào Cai, rồi qua biên giới sang Trung Quốc bán cho một phụ nữ người Việt, tên Sen, lấy 12 triệu đồng. Sau đó, các thiếu nữ bị Sen ép bán dâm.

Các nạn nhân sau đó lần lượt trốn thoát trở về quê, tố cáo hành vi của Sang.

                                                                                                                 Theo VNExpress