Ảnh minh họa

Theo đề xuất này, tòa án sẽ không ra phán quyết ly hôn ngay, thay vào đó là điều tra tình trạng của gia đình và đề xuất tư vấn tâm lý cho các cặp vợ chồng. Khoảng thời gian 3 tháng này để các cặp cân nhắc lại về chuyện chia tay. 

Theo Du Wanhua, một chuyên gia pháp lý tại Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, hơn 70% tội phạm vị thành niên xuất thân từ các gia đình có cha mẹ ly hôn, vì thế, các cặp vợ chồng nên cân nhắc kỹ trước khi muốn chia tay. "3 tháng nghĩ lại" chủ yếu nhắm đến những đôi vợ chồng có quyết định ly hôn bốc đồng, đặc biệt khi có con nhỏ tuổi, trang Asiaone cho biết.

Trung Quốc đang chứng kiến số ca ly dị tăng vọt trong 14 năm nay, từ 1,18 triệu ca vào năm 2002, tới 4,14 triệu vào năm 2016. 

Theo VNExpress