Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường 

Sự việc đau lòng trên xảy ra trại phòng học lớp 7A, trường THCS Tân Lâm (xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Bà Lê Thị Tịnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thạch Hà - cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 phút sáng 3/1. Vào thời điểm trên, lớp 7A phải rời phòng học thường ngày để sang phòng thực hành học tin học. Lúc này, ở lớp 7A còn mỗi em T.T.P.L ở lại lớp.


Khoảng 30 phút sau, có cô giáo đi qua phát hiện sự việc vội vàng vào cấp cứu nhưng không kịp. Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng và gia đình.

Sau đó, công an huyện Thạch Hà đã phối hợp cùng Viện KSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Sự việc khiến thầy và trò trường THCS Tân Lâm hết sức bàng hoàng. Theo giáo viên chủ nhiệm lớp, em L. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi của lớp. Được biết, em L. có để lại bức thư tuyệt mệnh viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

Theo Phunuvietnam.vn