Hiện trường vụ tấn công


Báo chí địa phương cho hay, 1 phụ nữ đã xông vào tòa nhà bảo tàng của thành phố và dùng dao tấn công các du khách. 

Sau đó, đối tượng này rời khỏi tòa nhà và tiếp tục dùng dao tấn công người đi đường. Vụ tấn công đã làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. 
Lực lượng cảnh sát lập tức được triển khai đến hiện trường và tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực gần bảo tàng 

Đối tượng ngay sau đó đã bị bắt giữ. Cảnh sát xác định nghi phạm là người Ba Lan, 58 tuổi, tên là Barbara Chmurzynska.

Hiện động cơ gây án của người phụ nữ nói trên vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, viên cảnh sát trực tiếp bắt giữ người phụ nữ cho biết khi bị tiếp cận, đối tượng này trông có vẻ khá “điên dại”.

Theo Phunuvietnam.vn