Cảnh sát trưởng quận Kajang Ahmad Dzaffir Mohd Yussof

Tờ 
The New Strait Times ngày 29.4 cho hay vụ việc xảy ra trước nửa đêm, thời điểm người chồng trung niên to tiếng với vợ mình (trong độ tuổi 30) vì một hiểu lầm không được đề cập.
Hai bên cãi vã dữ dội và chuyển sang “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”.
Cảnh sát trưởng quận Kajang Ahmad Dzaffir Mohd Yussof cho hay kết quả điều tra ban đầu cho thấy ban đầu người chồng cầm cán dao đánh vợ. Trong quá trình vật lộn, người vợ giật được dao và quay lại tấn công chồng.
“Người đàn ông bị các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể và phần lưng. Ông được một người láng giềng đưa đến đồn cảnh sát gần đó trước khi tử vong tại đây”, theo cảnh sát trưởng.
Ông cho biết nhân viên y tế tìm thấy một vết cắt dài 7 cm ở lưng nạn nhân.
Cảnh sát đã bắt người vợ để điều tra theo điều luật 302 của Bộ luật hình sự Malaysia về tội giết người.

Theo Thanh niên