Hai người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam bị bắt sau vụ lấy cắp ví
của du khách người Đức


Hai người đàn ông mang hộ chiếu Việt Nam đã bị cảnh sát Thái Lan tóm gọn vì tội danh móc trộm chiếc ví của một du khách người Đức tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok. Được biết, chiếc ví có số tiền mặt 2.300 Euro (hơn 61 triệu đồng).

Sự việc diễn ra vào cuối tháng 7 tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Một du khách người Đức đã trình báo với cảnh sát về vụ việc liên quan tới chuyện bị móc trộm ví. Ngoài số tiền mặt 2.300 Euro, chiếc ví của người này trị giá khoảng 13.000 baht (hơn 9 triệu đồng).

Sau khi rà soát các camera an ninh tại trung tâm thương mại Terminal 21, hai người đàn ông tình nghi bị tóm gọn. Đó là Thanh Phuoc Le, 38 tuổi và Van Ty Nguyen, 36 tuổi. Cả hai đều có hộ chiếu Việt Nam.

Theo lời khai báo, cả hai cho biết trong ví có 13.000 baht chứ không phải 2300 Euro như vị khách người Đức nói. Cảnh sát Thái Lan cũng nghi ngờ hai người này từng nhiều lần trộm cắp trong các địa điểm du lịch ở đất nước này nhưng chưa bị phát hiện. Địa điểm phạm tội thường là trung tâm thương mại hoặc những nhà ga đông đúc. Nhóm tội phạm thường nhắm tới là du khách nước ngoài bởi phần lớn những người này sẽ không tới trình báo cảnh sát.

Theo Dân trí

 



Sự việc diễn ra vào cuối tháng 7 tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Một du khách người Đức đã trình báo với cảnh sát về vụ việc liên quan tới chuyện bị móc trộm ví. Ngoài số tiền mặt 2.300 Euro, chiếc ví của người này trị giá khoảng 13.000 baht (hơn 9 triệu đồng).
Sự việc diễn ra vào cuối tháng 7 tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Một du khách người Đức đã trình báo với cảnh sát về vụ việc liên quan tới chuyện bị móc trộm ví. Ngoài số tiền mặt 2.300 Euro, chiếc ví của người này trị giá khoảng 13.000 baht (hơn 9 triệu đồng).