Khuôn mặt người cha toát lên vẻ thờ ơ trước những tội ác đã gây ra.


Ngày 18/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Văn Ba (SN 1982, ngụ huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là bé  N.T.T.L. (SN 2012) – con ruột của Ba.

Do mâu thuẫn, năm 2014, Ba và chị N. ly thân. Thời điểm này, cả Ba và chị N. đều lên Bình Dương làm thuê nên gửi con cho chị ruột của chị N. là chị N.T.T ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) chăm sóc và cho đi học mẫu giáo giúp.

Ngày 12/4, Ba từ Bình Dương về Vĩnh Long thăm con gái.

Đến khoảng 21h ngày 13/4, trong lúc ôm bé L. ngủ, Ba nảy sinh dục vọng nên thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái của mình khi cô bé chưa tròn 5 tuổi. Hôm sau, Ba đưa bé đi học rồi trở lại Bình Dương làm việc.

Sau đó, trong lúc tiếp xúc với bé L. chị T. phát hiện cháu có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên trình báo công an. Qua điều tra xác minh, công an đã bắt giữ nghi phạm Ba để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên toà, bị cáo Ba thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKS đã truy tố Ba về hành vi “hiếp dâm trẻ em” theo khoản 4 điều 112 BLHS.  Hành vi của Ba là trái với luân thường đạo lí, xem thường luật pháp, gây phẫn nộ cho dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Ba mức án 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.

                                                                 Theo Phunuvietnam.vn