Bị cáo nói có 12 kg vàng và bán cho người mua với giá chiết khấu

Tờ The Straits Times dẫn cáo trạng cho biết bị cáo 49 tuổi giả danh là chủ một công ty mua bán vàng và nói mình “đang nắm trong tay 12 kg vàng thỏi”.

Sau khi dụ dỗ nạn nhân mua vàng với giá chiết khấu, bà Lan yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng sau đó không giao vàng. Cảnh sát cho biết bằng thủ đoạn này, bị can đã lừa ít nhất 5 người với tổng số tiền hơn 5,4 triệu SGD trong các vụ việc từ đầu năm nay. Tuy nhiên chỉ mới có một vụ đang xét xử, những vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra.
Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, cảnh sát Singapore tiến hành điều tra và bắt giữ bà Lan hôm 22.5. Bị can dự kiến tiếp tục hầu tòa vào ngày 31.5 và đối diện bản án 10 năm tù cộng tiền phạt nếu bị tuyên có tội.
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Theo Thanh Niên