Ảnh minh họa 

Hiện tại, Công an thành phô Móng Cái đã bàn giao 8 phụ nữ này cho tổ chức Trẻ em Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.
 
Trung tá Tạ Viết Phong, Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: "Một số phụ nữ Việt Nam sang đó mang thai hộ, sinh con và lấy một số tiền rồi bỏ con lại đó và về Việt Nam.
Đây là thủ đoạn, tội phạm mới từ trước đến giờ chưa có và Cục phòng chống mua bán người của Bộ Công an đã trao đổi với chúng tôi về hình thức mua bán này.
 
Hiện nay, đối tượng bị lừa như vậy qua khu vực biên giới rất ít mà chủ yếu là khu vực miền Tây của đất nước và ở các vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế khó khăn. Các đơn vị, cơ quan, đoàn thể ở phía miền Tây cần tuyên truyền đối với các hình thức mới này để người dân nhận thức được...”.

Theo VOV/Phunuvietnam.vn