Ảnh minh họa

Phần lớn số người này được cho là đã đào tẩu và định cư ở các nước EU sau khi trốn khỏi Triều Tiên. Họ được công nhận là công dân EU sau khi xin nhập quốc tịch, kết hôn hay xin tị nạn. 

Số người trở thành công dân EU trong năm 2016 là 66 người, giảm so với con số 128 người năm 2015.

Trong số 66 người này, Anh đã cấp hộ chiếu cho 43 người; Đức cấp cho 13 người; Pháp, Hà Lan và Estonia mỗi nước cấp cho 2 người và Áo cấp cho 1 người.

Trong giai đoạn nói trên, Đức đứng đầu danh sách các nước châu Âu cấp quốc tịch cho người Triều Tiên với 396 người, sau đó là Anh với 317 người. 87% trong tổng số công dân châu Âu đến từ Triều Tiên trở thành công dân của hai quốc gia trên.

Trong khi đó, số người Hàn Quốc trở thành công dân của các nước châu Âu lên đến 970 vào năm 2016.

Theo Thế giới và Việt Nam