Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng chấn động nằm sâu trong khu vườn biệt lập

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, vào rạng sáng ngày 13.8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ở ấp 4, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang) đang nuôi bệnh mẹ ở Bệnh viện đa khoa Tiền Giang thì nhận được điện thoại của con gái là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi) báo tin thảm án. Ông tức tốc chạy về nhà và sau đó trình báo công an.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện thi thể cháu ngoại ông Trung là bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con chị Đinh Thị Ngọc Ngân) cạnh gốc dừa trước nhà, trên cổ còn bị thắt sợi dây dù.
Trong nhà, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi),  vợ ông Trung, và con gái ông Trung là Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi), đã tử vong, mỗi người nằm một phòng riêng.
Theo điều tra ban đầu, đêm 12.8 Nguyễn Đăng Khoa ở nhà cùng vợ (chị Ngân), mẹ vợ, em vợ và con riêng của vợ (bé Phan Ngọc Anh).
Khoảng 3 giờ ngày 13.8, Khoa sát hại vợ là Đinh Thị Ngọc Ngân, sau đó sang phòng mẹ vợ tiếp tục sát hại bà Hoa.
Nghe tiếng động, Ngọc Ánh chạy sang phòng mẹ thì bị Khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến khi nạn nhân ngất đi, rồi trói tay chân Ngọc Ánh, vác vào phòng Ánh, bỏ nằm trên giường.
Chứng kiến sự việc, cháu Phan Ngọc Anh hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài vườn nhưng không thoát được khỏi tay hung thủ.
Gây án xong, Khoa mở cốp xe Air Blade của vợ lấy tiền, rồi lấy xe Future BS  63B3 - 465.66 (do chị Ngân đứng tên) tẩu thoát.
Riêng nạn nhân Ngọc Ánh sau khi tỉnh dậy đã tự cởi trói chạy ra ngoài thì gặp Khoa, nhưng Khoa không giết. 
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 4 sợi dây dù dài từ 1 m đến 1,5 m, là tang vật của vụ án mạng.
Cũng theo cơ quan điều tra, năm 2012 chị Ngân kết hôn cùng anh Phan M.B. (24 tuổi) làm nghề chăn nuôi heo và có con chung là Phan Ngọc Anh. Trong thời gian sống chung, anh B. phát hiện chị Ngân có quan hệ tình cảm với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất cám chăn nuôi tại Khu công nghiệp Tân Hương, nên dẫn đến việc anh B. và chị Ngân ly hôn vào năm 2015.
Đầu năm 2017, chị Ngân kết hôn với Nguyễn Đăng Khoa. Sau đó Khoa tới sống chung với gia đình vợ tại ấp 4, xã Tam Hiệp và làm nghề mua bán thuốc thú y dạo.Gần đây 2 người phát sinh mâu thuẫn nên chị Ngân đơn phương viết đơn xin ly hôn. Khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tờ đơn xin ly hôn chị Ngân còn để trong cốp xe gắn máy.

Theo Thanh niên