Biểu tình phản đối sau vụ cưỡng hiếp hai trẻ em gái ở Ấn Độ hồi tháng 4/2018.

"Hôm nay, một bé gái 3 tuổi bị cưỡng hiếp dã man ở Bindapur, Delhi. Cô bé xuất huyết nghiêm trọng và đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi đang trên đường tới gặp cô bé", Swati Maliwal, chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi, viết trên Twitter hôm 16/12.


Theo Express, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một nam giới 40 tuổi, bảo vệ của tòa nhà cô bé đang sống. Gia đình nạn nhân cho hay cháu bé chơi ngoài sân từ 13h và đến 15h30, khi không thấy con quay lại, cả nhà đã đi tìm.

Bố cô bé sang nhà hàng xóm ở tầng trệt và phát hiện con gái đang chảy máu, nằm bất tỉnh trên sàn. Nghi phạm định bỏ trốn nhưng bị hàng xóm phát hiện và truy bắt.

Vụ tấn công xảy ra đúng ngày kỷ niệm 6 năm vụ cưỡng hiếp tập thể Jyoti Singh, một nữ sinh viên đại học trên xe buýt ở Delhi gây chấn động dư luận Ấn Độ năm 2012. Tuy chính phủ đã gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt, như áp dụng án tử hình với tội phạm cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng số vụ phạm pháp vẫn không giảm. 

Theo số liệu thống kê năm 2016, cứ 13 phút lại có một phụ nữ bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Số vụ cưỡng hiếp trẻ em tăng từ 8.541 vụ năm 2012 lên 19.765 vụ năm 2016. 

Theo VNExpress