Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 29/10, anh Trương Công Th. (SN 1989, trú tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đi làm về.

Lúc về đến nhà, anh Th. bàng hoàng phát hiện vợ là Nguyễn Thị Ch. (25 tuổi) và con trai Trương Công Ph. (18 tháng tuổi) đang trong tư thế treo cổ.

Lúc này, anh Th. đã hô hoán người dân xung quanh đến trợ giúp và lập tức cắt dây đưa 2 vợ con xuống cấp, tuy nhiên cả 2 người đã tử vong trước đó.

Theo một người hàng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ: Trước đó cháu Ph. bị bỏng phải đi viện điều trị dài ngày và mới về nhà chưa được bao lâu. Anh Th. và chị Ch. mới kết hôn được vài năm trở và đã có với nhau 2 người con, một cháu lớn 3 tuổi và cháu Ph.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lâm - xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử công an xã lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp với công an huyện Kỳ Anh điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Phunuvietnam.vn