World Cup 2018 - không chỉ là lần đầu tiên nước Nga giành quyền đăng cai World Cup, mà còn là lần đầu tiên được diễn ra ở khu vực Đông Âu, do đó du học sinh Việt tại Nga cũng không thể không hòa chung không khí lịch sử đó.


Bạn Đồng Minh Phan (đang học bậc thạc sĩ tại ĐH tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga) cho biết, VCK World Cup diễn ra vào dịp hè là thời điểm các trường đại học nghỉ nên ở đây cũng có nhiều du học sinh đã đi chơi hoặc trở về nước.

"Đa phần du học sinh Việt đều háo hức với World Cup nhưng không phải ai cũng có thể mua vé vào sân. Bạn bè và mình cũng vậy, mỗi người sẽ lựa chọn trận đấu yêu thích, cố gắng săn vé với giá rẻ nhất ở chỗ ngồi ít thuận lợi để được vào sân nhưng hầu hết, các bạn trẻ Việt sẽ đến Fanzone để tận hưởng World Cup miễn phí".


Bạn trẻ Việt cổ vũ cho đội tuyển Nga nhiệt liệt vì với họ, nước Nga giống như quê hương thứ hai.

Ở trận mở màn, khi đội tuyển Nga "hủy diệt" đội tuyển Ả Rập Xê Út, các du học sinh Việt chứng kiến cũng xúc động, hạnh phúc không kém gì đội tuyển của quê hương.

"Mọi người thi xong rồi nên thời gian cũng khá thoải mái. Nga áp đảo đội khách với tỉ số 5-0 nên mình và các bạn vui cũng không kém gì Việt Nam thắng vậy. Bọn mình cũng cầm cờ Nga hòa vào không khí ăn mừng thôi, nói chung ai cũng hết sức phấn khích", Đồng Minh Phan hào hứng.


Giương cao lá cờ Nga khi đội tuyển nước nhà có chiến thắng "hủy diệt" 5-0 trước đối thủ Ả Rập Xê Út.


Các du học sinh Việt tâm sự, họ thường nhanh chân chọn đến khu vực "Đồi chim sẻ" - khu dành cho fan cổ động, có 4-5 màn hình lớn để tận hưởng không khí World cup mà không tốn tiền vì mọi người đều là sinh viên nên muốn tiết kiệm.

Ngoài ra, một số du học sinh Việt còn tranh thủ làm hướng dẫn viên du lịch, bán tiền cổ động World Cup.... để kiếm thêm thu nhập.



Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cuồng nhiệt trên sân cỏ và khán đài tại "chảo lửa" World Cup của du học sinh Việt được chia sẻ trên mạng xã hội khiến bạn bè ở quê nhà vô cùng ngưỡng mộ, ghen tị. Không khí này sẽ còn hừng hực với các du học sinh Việt tại Nga suốt mùa World cup 2018.







Theo Dân trí