Chính phủ Đức khuyến nghị phụ huynh loại bỏ thiết bị thông minh
thiết kế cho trẻ nhỏ có thêm chức năng nghe lén



Các nhà làm chính sách viễn thông của Cơ quan Mạng Liên bang Đức (FNA) hôm 18/11 cho biết, một lượng không nhỏ thiết bị thông minh thiết kế cho trẻ nhỏ từ 5 - 12 tuổi có thể bị điều khiển từ xa để nghe lén và định vị.

FNA lo ngại loại thiết bị này không chỉ do thám trẻ nhỏ mà còn được sử dụng để do thám bất cứ ai trong phạm vi phủ sóng.

FNA tỏ ra nghiêm túc khi đề nghị người dân đập bỏ smart watch và báo cáo lại chính quyền. Sau khi đập bỏ smart watch, người dân sẽ được cấp “chứng nhận phá hủy” thiết bị.Những chiếc đồng hồ thông minh (smart watch) như Apple Watch vẫn là thiết bị hợp pháp tại Đức. Tuy nhiên, nhiều loại smart watch có thêm cả chức năng nghe lén, tương tự chức năng theo dõi trẻ từ xa và có thể dễ dàng kích hoạt bằng ứng dụng.

Đây không phải lần đầu tiên FNA khuyến cáo công dân Đức đập bỏ thiết bị điện tử. Hồi tháng 2 đầu năm, FNA cũng cấm loại búp bê "My Friend Cayla" và gán nhãn “thiết bị gián điệp” cho loại đồ chơi này.

"My Friend Cayla" được tích hợp công nghệ truyền sóng radio mà FNA cho rằng có thể bị lợi dụng để do thám trẻ nhỏ.

Không chỉ cấm "My Friend Cayla", FNA còn yêu cầu phụ huynh dùng búa để phá hủy đồ chơi này.

Theo THế giới và Việt Nam