Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra vào sáng nay, 3/7, tại thôn Xuân Sơn (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến 3 người bị thương nặng.

Theo ông Đinh Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Xuân Sơn) đang ngồi trong nhà cùng với con nhỏ và 1 người phụ nữ hàng xóm thì 1 người đàn ông mang theo hung khí xông vào nhà.

Chưa kịp phản ứng gì, chị H. cùng 2 người kia bị chém tới tấp. Khi nạn nhân gục xuống, hung thủ vội mang theo hung khí và bỏ chạy.

Các nạn nhân ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Vì vết thương nặng, sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Xanh-pôn cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo với công an xã Trung Giã.

Nhận được thông tin, công an xã Trung Giã đã xuống phong tỏa huyện trường, truy bắt kẻ gây án. Sau nhiều giờ truy tìm, công an phát hiện đối tượng đã tự sát ở quán bán ngô gần trung tâm huyện.

Được biết, giữa chị H. và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nhiều giả thiết đặt ra, giữa nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn về mặt tình cảm nên hắn mới ra tay sát hại.

Khi tìm hiểu về vụ việc, chúng tôi nhận được thông tin đối tượng từng đe dọa chị H.

Hiện vụ việc đang được công an tích cực điều tra, làm rõ. 

PNVN sẽ cập nhật thông tin. 

Theo Phunuvietnam.vn