Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cả xóm thức giấc, một cháu bé 6 tuổi bị bỏng nặng 


Theo thông tin từ công an phường Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin ban đầu liên quan đến vụ con rể mang xăng đốt nhà bố vợ xảy ra vào rạng sáng nay 12/10.

Theo đó, vào khoảng 1h30 sáng 12/10, Hoàng Tiến Linh (SN 1988) mang theo can xăng đến nhà bố vợ ở ngõ 30, phố Hồng Mai (Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại đây, lợi dụng đêm khuya thanh vắng, Linh tưới xăng ra cửa nhà bố vợ rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, nhiều người trong gia đình sợ hãi vội vã chạy ra ngoài thoát thân. Vụ việc khiến anh Linh cùng cháu bé 6 tuổi là cháu của Linh bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, cứu nạn cứu hộ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến gia đình nạn nhân cũng như hàng xóm một phen hốt hoảng.

Chia sẻ với PV, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai, cho biết, nơi vụ cháy xảy ra là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ 30 phố Hồng Mai. Lực lượng chức năng có mặt kịp thời nên đã giảm thiểu thiệt hại, khống chế, dập tắt đám cháy trước khi lây lan sang khu vực khác.

Hiện công an đang vào cuộc xác minh làm rõ. Nhiều người đặt ra nghi vấn do mâu thuẫn gia đình nên Linh mới thực hiện việc tưới xăng, đốt nhà bố mẹ vợ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

 Hà Khê