Một con hổ Malaysia. Ảnh: WWF Malaysia

Tòa án huyện Kuala Kangsar, bang Perak, hôm 13/3 tuyên án công dân Việt Nam Tran Van Sang tổng cộng 19 năm tù theo Luật Bảo tồn Động vật Hoang dã 2010, Traffic, trang tin chuyên về động vật hoang dã, cho hay.

Tran bị bắt vào tháng 8/2017 vì sở hữu 273 bộ phận của nhiều loài động vật gồm hổ, báo đốm, gấu chó và nai. Ngoại trừ nai, tất cả các động vật còn lại đều được xếp vào danh sách bảo tồn của Malaysia.

Theo quy định, 7 trong 10 tội danh của Tran bị phạt tù lẫn phạt tiền. Mức tiền phạt tối thiểu là 25.000 USD và tối đa là 125.000 USD cùng án tù 5 năm. Tuy nhiên, tòa án chưa công bố khoản tiền phạt mà người Việt này phải nộp.

Phó công tố viên Nur Ainaa Ridzwan kêu gọi tòa án đưa ra một bản án mang tính răn đe nhằm cảnh cáo những tội phạm khai thác và sở hữu trái phép động vật hoang dã. Bà nhấn mạnh rằng loài hổ ở Malaysia vốn được xem là biểu tượng quốc gia nhưng đang bị đe dọa nghiêm trọng và hiện chỉ còn chưa đến 200 con.

Trước đó, hôm 11/3, tòa án bang Pahang cũng tuyên án một lao động người Việt 6 năm tù và phạt 100.000 USD. Ho Van Kien, 40 tuổi, bị bắt vào tháng 7/2018 và kết án 6 tội danh vì sở hữu trái phép hai tấm da hổ, một bộ vuốt báo, một bộ vuốt gấu chó cùng 150 gram thịt hổ và hơn 21 kg thịt lợn rừng.

Ngoài Ho, 5 lao động người Việt khác cũng bị bắt nhưng sau đó được tòa án rút cáo buộc và phóng thích. 

Ít nhất 15 người Việt đã bị bắt ở bán đảo Malasyia từ năm 2016 đến 2018 với các hành vi phạm pháp liên quan đến loài hổ. 

                                                                                                                                                                            Theo vnexpress