Cửa hàng của ông bố nơi tìm thấy xác con gái

Cảnh sát đã phát hiện xác của cô Ibuki Kizu vào khoảng 1 giờ sáng 7.7 tại cửa hàng thuộc khu Arakawa của Tokyo.
Theo báo đài địa phương, cảnh sát cho hay người anh của nạn nhân đã gọi vào tổng đài 110 vào khoảng 18 giờ 35 hôm 6.7, nói rằng cha của mình muốn nhảy sông tự sát.
Sau đó, người cha gọi điện thú nhận với vợ mình là ông vừa giết con gái và muốn đi theo con.
Cảnh sát đã đến cửa hàng và tìm thấy thi thể của cô Ibuki, một sinh viên đại học, bị nhét vào tủ đông.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cô gái bị siết cổ đến chết.

Xác của người cha được phát hiện sau đó vào khoảng 4 giờ 45 rạng sáng 7.7 trong tư thế treo cổ gần một con sông ở thành phố Saitama.
Theo người thân, ông bố đi làm như thường lệ vào hôm thứ bảy, trong khi cô Ibukui rời nhà đến chỗ làm thêm nhưng đã không xuất hiện tại đó.
                                                                                                                             Theo Thanh Niên