Hai bị cáo Đoàn Thị Hương (trái) và Siti Aishah. Ngày 11/3/2019, bị cáo Siti đã được xóa bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ sát hại ông Kim Chol. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo giới ngày 16/3 khi vừa được bầu làm tân Chủ tịch Hội luật sư Malaysia, ông Abdul Fareed nhấn mạnh, Tổng chưởng lý là người có quyền tự ra quyết định về việc tiếp tục hoặc hủy bỏ cáo buộc chống lại một bị cáo nào đó, và điều này đã diễn ra nhiều lần.

Theo ông, việc Tổng chưởng lý hủy bỏ cáo buộc đối với nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah (hôm 11/3) trong khi vẫn giữ nguyên cáo buộc chống lại Đoàn Thị Hương, mặc dù hai nghi phạm bị cáo buộc cùng tội danh, là điều bất thường. Ông nhấn mạnh, vụ án này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận quốc tế, do đó có hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra trước quyết định nói trên của Tổng chưởng lý Tommy Thomas.

Trước đó, hôm 11/3, bị cáo Siti đã được xóa bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, hôm 13/2/2017 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trong khi đó, ngày 14/3, Tòa thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, đã quyết định không hủy bỏ cáo buộc đối với bị cáo Đoàn Thị Hương, người bị cáo buộc cùng tội trạng như Siti. Phiên tòa đã được hoãn đến ngày 1/4 do tình trạng sức khỏe của Đoàn Thị Hương không đảm bảo.

Theo baoquocte