Abu Baker (giữa) bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Chụp màn hình Dhaka Tribune

Tờ Dhaka Tribune đưa tin Baker cũng đã bị bắt vì làm giả giấy tờ nhân thân cũng như ăn cắp tiền từ cha bà Khan.

Trong đơn, bà Khan cho biết ông Baker dùng giấy tờ giả mang tên Shaheem Alam để chứng minh mình vẫn còn độc thân hoặc góa vợ. Bằng cách này, Baker cưới được 60 bà vợ trong 25 năm.

Baker bị tố kết hôn chỉ vì tiền và sau đó ly dị các bà vợ. Sau khi cưới bà Khan, ông ta đòi của hồi môn song bị cha vợ từ chối. Baker sau đó cuỗm 80.000 Taka (gần 22 triệu đồng) từ cha vợ rồi bỏ trốn.

Theo thanhnien