Một học sinh được chuyển tới bệnh viện.

Công an thành phố Trùng Khánh cho biết vào lúc 9h30 sáng nay, một phụ nữ họ Lưu, 39 tuổi, ở quận Ba Nam, Trung Quốc, đã cầm dao đứng trước cửa trường mẫu giáo địa phương và đâm bị thương 14 học sinh, theo China News.


Bảo vệ và nhân viên nhà trường đã khống chế người phụ nữ, sau đó công an quận Ba Nam có mặt tại hiện trường đưa các em học sinh đi cấp cứu.

Theo truyền thông Trung Quốc, những phụ huynh hoảng sợ đã lao vào tấn công người phụ nữ. Nghi phạm được cho là đã khai với cảnh sát rằng bà gây ra sự việc vì bất mãn với chính quyền.

Phó thị trưởng Trùng Khánh Đặng Khôi Lâm cũng tới hiện trường để chỉ huy công tác xử lý sự việc. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra.

Những vụ tấn công bằng dao nhằm vào các em nhỏ không phải là hiếm ở Trung Quốc. Hồi tháng 4, một người đàn ông 28 tuổi đã giết 9 học sinh trung học trong khi các em đang trên đường trở về nhà. Kẻ tấn công đã bị tử hình hồi tháng 9.

Tháng 1/2017, một người đàn ông dùng dao làm bếp đâm và làm bị thương 11 em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Những sự việc như trên đã buộc chính quyền Trung Quốc phải tăng cường an ninh xung quanh các trường học, đồng thời kêu gọi tiến hành nghiên cứu để tìm ra căn nguyên vấn đề.

Theo VNExpress