Tiệm may của chị H. nơi xảy ra vụ việc 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc chị Nguyễn Thị H., tạm trú tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) bị tẩm xăng đốt từ Công an quận Tây Hồ để điều tra và truy bắt đối tượng.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15-1 tại tiệm may của chị H. trên phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ.

Theo những người dân chứng kiến vụ việc, một người đàn ông ngoại quốc khoảng hơn 50 tuổi bịt mặt, cầm theo một can xăng đi vào tiệm may, tạt xăng vào chị H. rồi châm lửa đốt.

Do vụ việc xảy ra quá nhanh, người dân không kịp can ngăn, chỉ trong tích tắc chị H. bị biến thành ngọn đuốc sống lao ra ngoài cầu cứu.

Người dân đã lấy nước dội liên tục vào người chị H. để dập lửa còn người đàn ông ngoại quốc đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị H. được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng phỏng toàn thân, hôn mê sâu.

Thông tin ban đầu cho biết người đàn ông trên có quốc tịch Anh và Úc, có quan hệ tình cảm với chị H. và thường đến tiệm nay này.

Chị H. có chồng và một con nhưng đã ly thân và hiện đang sống một mình.

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, chị H. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phỏng 70% cơ thể, nhiều vết thương sâu.


Theo Tuổi trẻ