Nguyễn Thị Ngọc Ánh đang bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Ánh bị khởi tố về tội Mua bán người song đã bỏ trốn.

Tháng 11/2018, Ánh dụ dỗ một cô gái ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) ra nước ngoài làm công việc "chia bài sở casino" với mức lương 15 triệu đồng một tháng. Nạn nhân được nhóm Ánh đưa xe khách đi Lào Cai sau đó vượt biên sang Trung Quốc và tiếp tục đến Myanmar. Theo cảnh sát, Ánh được một cô gái mại dâm cùng quê Phú Thọ rủ ra nước ngoài "hành nghề". Nếu lôi kéo thêm được một người, nhóm Ánh được ông chủ người Trung Quốc hứa hẹn trả 5.000 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng).

Nhưng trong lần bán cô gái vào nhà chứa này, Ánh chỉ được trả khoảng 4,8 triệu đồng.

Tháng 1/2019, Ánh và đồng bọn về Việt Nam tiếp tục tìm "con mồi" thì bị cảnh sát phát hiện. Trong quá trình được tại ngoại để phục vụ điều tra, nghi can 18 tuổi đã bỏ trốn.

Theo vnexpress