Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.


Sự việc kinh hoàng trên xảy ra tối mùng 4 Tết Mậu Tuất khiến dư luận địa phương xôn xao. Trao đổi với PV vào chiều tối mùng 5 Tết (20/2), ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Hà Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng gia đình thương tâm khiến 3 người thương vong.

Vị này cho biết thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối 19/3 (mùng 4 Tết). Khi đó, Nguyễn Văn Phương (SN 1986, trú tại xã Yên Lợi, Ý Yên) sang nhà ông Lê Xuân Hải (SN 1958, bố vợ Phương) để nói chuyện với vợ. Trước đó, vì mâu thuẫn vợ chồng nên chị Lê Thị Thiện (vợ Phương) đã về nhà ngoại ăn Tết.

Tại đây, khi hai vợ chồng đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy sự việc phức tạp, ông Hải đã vào can ngăn 2 con. Tuy nhiên, Phương đã không dừng lại mà còn lấy dao đâm bố vợ nhiều nhát khiến ông Hải gục xuống. Sau đó, Phương còn truy sát vợ và mẹ vợ khiến cả 2 bị thương nặng.

Sau khi gây án, Phương hung hăng bỏ chạy thì bị những người dân xung quanh vây bắt, giao nộp cho lực lượng công an. 3 nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Hải đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Chị Thiện và mẹ hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ Phương để điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Khê