Thầy giáo ở Ấn Độ bị tình nghi cưỡng hiếp một học sinh 6 tuổi

Giáo viên của một trường tư trong ngôi làng tọa lạc trong phạm vi kiểm soát của đồn cảnh sát Tindwari vừa bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp một nữ sinh 6 tuổi. Nữ sinh này đã được đưa đi giám định y khoa”, cảnh sát cho hay trong thông cáo hôm 24.11, theo hãng tin PTI.
Cũng theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra vào hôm 22.11 và được ghi nhận dựa trên đơn khiếu nại của mẹ nạn nhân vào ngày 23.11.

Theo đó, thầy giáo, người bà con xa của nữ sinh, yêu cầu học sinh này cùng em trai ở lại sau giờ tan lớp để kèm thêm. Sau đó, ông đưa cậu bé đến cửa hàng mua kẹo rồi cưỡng hiếp bé gái.
“Khi em trai của bé gái trở lại, cậu bé nghe tiếng chị khóc trong nhà vệ sinh. Khi cậu bé gõ cửa, bị cáo mở cửa ra và bỏ chạy. Bé gái đã kể toàn bộ vụ việc cho mẹ nghe”, cảnh sát cho hay trong thông cáo. Thầy giáo bị tình nghi có hành vi đồi bại với học sinh đã bị bắt hôm 23.11.
Theo Thanh Niên