Ngày 3/12, Asta bị xét xử tại tòa sơ thẩm hình sự thị trấn Kingston, Greater London với cáo trạng Âm mưu giết người  Cản trở điều tra hình sự.

Theo công tố viên, tháng 5, khi vừa ly thân chồng là Giedruis Juskauskas (42 tuổi), Asta gặp gỡ Mantas Kvedaras (25 tuổi) qua mạng khi người này đang là tù nhân tại Lithuania (ở Bắc Âu).

Đầu tháng 6, Mantas được ra tù, tới Anh và quan hệ tình cảm với gặp Asta. Trong khi đó, Giedruis không muốn ly hôn và vẫn tiếp tục gửi tiền cấp dưỡng nuôi con.

Công tố viên cáo buộc vì cả hai người đàn ông đều muốn Asta là của riêng mình, Asta đã sắp xếp cho hai người giải quyết mối tình tay ba bằng "trận đấu tay đôi trung cổ" trong con hẻm vào ngày 17/6. Kết quả, chồng Asta tử vong với 35 vết đâm dao ở cổ.

Con ngõ nơi trận đấu tay đôi xảy ra. Ảnh: Newham Recorder/Google Streetview.

Con ngõ nơi "trận đấu tay đôi xảy ra". Ảnh:Newham Recorder/Google Streetview.

Sau sự việc, Asta bị cáo buộc đã che giấu cho Mantas bằng cách xóa tin nhắn và nói dối cảnh sát. Theo công tố viên, Asta là người trung gian dàn xếp việc này dù biết nhân tình có ý định gây thương tích nghiêm trọng cho chồng.

Tại tòa, Mantas thừa nhận hành vi giết người. Asta phủ nhận việc thao túng hai người đàn ông và cản trở điều tra.

Theo vnexpress