Cảnh sát bắt Somkid Phumphuang, kẻ giết người hàng loạt, trên chuyến tàu đi Bangkok hôm 18-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Somkid, 55 tuổi, từng bị tuyên tử hình vào năm 2005 vì giết 5 phụ nữ trong vòng chưa đầy 6 tháng. Bản án đã được giảm xuống tù chung thân sau khi y nhận tội.

Hồi tháng 5, Somkid được trả tự do sau khi ngồi tù 14 năm. Thế nhưng, cảnh sát một lần nữa truy lùng tên này hồi tuần trước vì tình nghi giết người.

Reuters ngày 19-12 cho biết Somkid bị bắt hôm 18-12 khi đang đi trên một chuyến tàu tới Bangkok.

Phía cảnh sát cho biết y thú nhận đã giết người tình là bà Rassamee Mulichan, 51 tuổi, vì cãi cọ. Vụ việc được cho là xảy ra tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan, hôm 15-12.

Hình ảnh được cảnh sát Thái Lan tung ra để truy lùng Somkid sau khi y gây vụ án mạng thứ 6 - Ảnh: REUTERS

Con trai bà Rassamee, Jakkrit Shuenphrom, 25 tuổi, nói với truyền thông địa phương rằng mẹ mình và Somkid quen biết được khoảng 1 tháng. Bà Rassamee cũng nói với con trai người tình mới của mình là một luật sư và 2 người quen nhau qua Facebook.

Thế nhưng, ‘vị luật sư’ của bà lại chính là kẻ giết người hàng loạt được người Thái đặt biệt danh "kẻ chặt xác".

Jakkrit cũng cho biết bà Rassamee và Somkid đã lên kế hoạch kết hôn, hiện nay anh muốn kẻ thủ ác phải lãnh án tử hình.

Theo trang Thaiger, 2 học sinh đã phát hiện Somkid nhờ vết sẹo trên trán của y, đúng như hình ảnh được cảnh sát công bố. Cảnh sát cũng cho biết Somkid không chống cự khi bị bắt và đã được đưa đến đồn tại quận Nong Sarai, thành phố Nakhon Ratchasima, để lấy lời khai.

Theo tuoitre