Nhiều người nhập cư đã từ bỏ trợ cấp y tế, thẻ giao thông công cộng
và khí đốt vì sợ bị trục xuất

Lâu nay, các đương đơn đăng ký thẻ xanh phải chứng minh bản thân không phải là gánh nặng xã hội nhưng vẫn có thể được thụ hưởng một số chương trình hỗ trợ của chính phủ.
Tuy nhiên, theo bản đề xuất dài 447 trang công bố ngày 23.9, Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) muốn mở rộng số lượng chương trình thụ hưởng có thể khiến đương đơn bị từ chối tình trạng định cư dài hạn. Trong đó, quyết định bác đơn dăng kí thẻ xanh có thể được áp dụng nếu một cá nhân nhận các hình thức hỗ trợ có giá trị hơn 1.821 USD (hơn 42 triệu đồng)/năm. Con số đối với hộ gia đình 4 người là 3.765 USD.

Theo tờ The Washington Post, ước tính quy định mới có thể ảnh hưởng hơn 382.200 di dân đang đăng ký thay đổi tình trạng lưu trú mỗi năm. Nhiều người hiện đã từ bỏ nhận trợ cấp y tế, thẻ giao thông công cộng và khí đốt vì lo ngại bị trục xuất. DHS sẽ tiếp nhận góp ý từ công chúng và các bộ ngành liên quan trong vòng 60 ngày trước khi quy định mới chính thức có hiệu lực.

Theo Thanh niên