Cảnh sát áp giải nhóm người Việt "Geng Tebuk" sau phiên xét xử hôm 26/8

NST 
hôm 26/8 đưa tin nhóm người Việt khét tiếng có tên "Geng Tebuk" bị tòa án buộc tội đột nhập vào một siêu thị ở Ayer Hitam, bang Johor, hôm 2/7 và khoan két sắt lấy trộm số tiền mặt là 1.000 RM (250 USD).

Các nghi phạm, tuổi từ 20 đến 30, bị bắt sau khi được cho là thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp và đột nhập vào các nhà kho, siêu thị khác, lấy trộm tổng cộng 100.000 RM (gần 25.000 USD). 

Theo luật hình sự Malaysia về tội đột nhập, nhóm người này đối mặt với 5 năm tù và có thể lên tới 14 năm tù nếu hành vi phạm tội được xác định là trộm cắp.

Cả Nguyen Van Hop, Ha Van Khanh, Pham Van Xuan, Nghiem Van Long và Tran Xuan Thong đều không đưa ra lời biện hộ nào, do không hiểu tiếng Malaysia và cũng không có luật sư bào chữa.

Công tố viên đề nghị tòa án không cho phép các bị cáo được bảo lãnh. Thẩm phán Malaysia ấn định hạn chót để chỉ định thông dịch viên cho vụ án là ngày 19/9 tới.

Theo VNExpress