Luật An tử của Bỉ gây tranh cãi mạnh mẽ khi mở rộng cho mọi lứa tuổi
kể cả trẻ nhỏ.


Bỉ hợp pháp hóa Luật An tử vào năm 2003, muộn hơn 1 năm so với Hà Lan. Đến năm 2007 đã có 495 người Bỉ chọn kết thúc cuộc sống của họ theo luật này.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, từ 2.028 ca tự tử có hỗ trợ ở Bỉ năm 2016, đến năm 2017, con số này đã tăng lên thành 2.309, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 4.337 trường hợp tự tử có hỗ trợ trong 2 năm 2016, 2017, phần lớn là bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, 710 trường hợp là người cao tuổi mắc các chứng bệnh như mù lòa và không kiểm soát. 77 người quyết định tự tử vì bệnh tâm thần. Và 19 thanh niên trong độ tuổi từ 18-29 cũng quyết định chấm dứt sự sống của họ theo luật trên.

Trong số 4.337 trường hợp tự tử có hỗ trợ trong 2 năm 2016, 2017, phần lớn là bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, 710 trường hợp là người cao tuổi mắc các chứng bệnh như mù lòa và không kiểm soát. 77 người quyết định tự tử vì bệnh tâm thần. Và 19 thanh niên trong độ tuổi từ 18-29 cũng quyết định chấm dứt sự sống của họ theo luật trên.

Trà Li

 Theo The Sun