1/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan này vừa ra Quyết định truy tố đối với Quách Văn Hiền (SN 1979, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào năm 2000, Hiền và chị T.T.V. (SN 1982) kết hôn, sinh sống tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và có với nhau 3 đứa con chung. 

Vào ngày 5/6/2017, vợ của Hiền cùng con trai đi TP Hồ Chí Minh để khám bệnh, còn con gái thứ hai qua nhà người thân chơi và ngủ lại, trong nhà chỉ còn Hiền và cháu Q.T.M. (SN 1/4/2003, con gái đầu của Hiền).

Khoảng 22 giờ cùng ngày, lợi dụng chỉ có Hiền và cháu M. ở nhà, Hiền đã qua giường cháu bé thực hiện trò đồi bại. Do trời tối, trong nhà lại không có người nào khác và sợ bị cha đánh, nên cháu M. không dám phản kháng. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Hiền đe dọa con gái không được nói với ai nếu không sẽ phải bỏ học.

Khi từ TP.HCM trở về nhà, chị V. thấy con gái có biểu hiện lạ nên đã sinh nghi và hỏi chuyện cháu M. nhưng cô bé không dám nói. Sau khi mẹ nhiều lần động viên, M. mới dám nói ra sự thật. Qua quá trình được chị V. và người thân động viên, ngày 15/4/2018, cháu M. đã tố cáo hành vi phạm tội của người cha bất nhân đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đưa nạn nhân đi giám định để phục vụ điều tra. Theo kết quả giám định pháp y, cháu M. bị rách màng trinh, đã hóa sẹo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hiền đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.  

Đinh Thương