Ảnh minh họa

Động thái trên sẽ dẫn đến các biện pháp hạn chế hơn nữa cho dù Nhật đã là một trong những quốc gia kiểm soát người tị nạn chặt chẽ nhất thế giới.

Theo Nhật báo Yomiuri, từ giữa tháng 11, quốc gia Đông Á này sẽ chỉ cho phép những người được đánh giá là người xin tị nạn thật sự mới có quyền tới nước này làm việc. Như vậy, hơn 10.000 người xin tị nạn trong một năm sẽ không thể đến Nhật làm việc.

Hiện tại, người xin tị nạn có thị thực hợp lệ được cấp giấy phép mới cho phép họ ở lại làm việc tại Nhật Bản trong khi những đơn xin tị nạn khác đang được chính phủ nước này xem xét. Trong khi đó, những người chưa đạt yêu cầu trong các lần kiểm tra ban đầu và những đơn xin tị nạn phức tạp sẽ bị giữ tại các trung tâm giam giữ sau khi giấy phép được lưu lại Nhật Bản của họ hết hạn.

Một quan chức thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các chính sách và vẫn chưa quyết định liệu có thực thi hay không".

Nhật Bản chỉ tiếp nhận 3 người trong nửa đầu năm 2017 mặc dù theo thống kê có đến 8.561 đơn xin tị nạn mới.

                                            Theo Thế giới và Việt Nam