Một siêu thị ở Mỹ

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 1/2017, tháng tăng thứ 3 liên tiếp và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2013. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 1/2017 tăng 2,5% và là mức tăng mạnh nhất trong gần 5 năm qua.

Mức tăng lạm phát hàng tháng kể trên chủ yếu là do giá nhiên liệu tăng, trong đó giá xăng tăng gần 8%. Chỉ số giá năng lượng ở nước này cũng có mức tăng mạnh nhất trong 12 tháng (gần 11%) kể từ tháng 11/2011.

Nếu không tính giá các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI cốt lõi của Mỹ trong tháng 1/2017 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trước đó, tại cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 14/2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã nhận định khả năng sẽ sớm tăng lãi suất và quyết định có thể được đưa ra vào bất cứ thời điểm nào. Bà Yellen đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ, với tình hình thị trường việc làm tiếp tục cải thiện và lạm phát đang tiến dần đến mục tiêu 2% mà Fed đặt ra.

                                                                                      Theo TTXVN/Thế giới và Việt Nam