Ảnh minh họa

Sáng 25-5, ông Nguyễn Huy Hải, trưởng Công an xã Trường Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), xác nhận: người thân và chính quyền địa phương nhận được thông tin anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi) và chị Trần Thị Thu Hường (40 tuổi), đang làm thuê ở Angola, vừa bị cướp sát hại. 

Hiện gia đình đang hoàn tất thủ tục để đưa thi thể anh Đức và chị Hường về quê mai táng.

Trước đó, ngày 23-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola báo tin buồn cho gia đình về việc anh Đức và chị Hường, quê xã Trường Lộc, bị bọn cướp sát hại.

Theo đại sứ quán, khoảng 2h ngày 20-5, trong lúc ở nhà trọ, anh Đức và chị Hường bị nhóm cướp bất ngờ tấn công để cướp tài sản. Chúng dùng dao đâm hai nạn nhân nhiều nhát khiến hai người tử vong.

Theo chính quyền xã Trường Lộc, trong hai nạn nhân bị cướp sát hại, hoàn cảnh chị Hường rất khó khăn. Chồng mất do tai nạn giao thông, chị Hường phải gửi hai con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc để đi làm xa.

Trước đó, ở Hà Tĩnh từng có hai nạn nhân là Hoàng Thị Văn (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Đào (38 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) làm thuê ở Angola bị một nhóm cướp khống chế, sát hại.

                                                                                                                                                                               Theo Tuổi Trẻ