Ông Dương Trọng Minh - Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (giữa) và ông Trần Hồng Đức - Giám đốc SCEDFA (trái), ông Nguyễn Tương Minh - Giám đốc FOSCO (phải).

Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trung tâm Phục vụ đối ngoại thành phố Đà Nẵng (SCEDFA), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài Tp. Hồ Chí Minh (FOSCO) và đại diện các cơ quan ngoại vụ địa phương.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Dương Trọng Minh – Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, nhấn mạnh công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các NGO nước ngoài luôn được coi trọng, bởi đây là đối tượng có chuyên môn, nghiệp vụ cao. Ông Dương Trọng Minh cho rằng việc quản lý tốt những lao động này sẽ góp phần phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài, đồng thời đảm bảo vấn đề an ninh, chính trị…

Theo Phó Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, bên cạnh nhiều thuận lợi như cơ sở pháp lý khá hoàn chỉnh và sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài còn gặp một số khó khăn như: tổ chức không tuân thủ quy định của Việt Nam, các ứng viên chưa đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức nước ngoài…

Cũng tại sự kiện, ông Trần Hồng Đức – Giám đốc SCEDFA, và ông Nguyễn Tương Minh – Giám đốc FOSCO, đã trình bày những nội dung chính về hoạt động của đơn vị mình. Theo đó, SCEDFA và FOSCO là hai cơ quan được Bộ Ngoại giao ủy quyền trong việc quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên (SCEDFA) và miền Nam (FOSCO). Ông Trần Hồng Đức và ông Nguyễn Tương Minh cũng nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động quản lý lao động, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý.

Nhiều đại biểu đến từ các cơ quan ngoại vụ đã chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức nước ngoài ở địa phương, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa địa phương và Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, SCEDFA, FOSCO. Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất như tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá các tổ chức nước ngoài; nâng cao việc trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng; tăng thêm nguồn lực, quyền hạn cho các cơ quan ngoại vụ địa phương...

Ngày 23/3, các đại diện cơ quan ngoại vụ địa phương sẽ tham gia buổi tập huấn về công tác thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ Ngoại giao chủ trì.

                                                                                                   Theo Thế giới và Việt Nam