Lao động Campuchia quay về nước từ Thái Lan

Theo báo cáo mới của Bộ Lao động Thái Lan, còn gần 700.000 người lao động nhập cư ở nước này chưa đăng ký với cơ quan chức năng trong khi đạo luật về hợp thức hóa lao động nước ngoài quy định phải đăng ký trước tháng 7.2018.
Nếu vi phạm, họ sẽ đối mặt án tù 5 năm trong khi người chủ bị phạt đến 800.000 baht (56 triệu đồng).
Trước tình hình này, Thủ tướng Prayut Chan-ocha tỏ ra rất giận dữ và cảnh báo sẽ cương quyết bỏ tù những lao động nhập cư không đăng ký.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin, việc chậm trễ còn xuất phát từ sự quan liêu và thiếu máy móc kỹ thuật khiến quá trình đăng ký kéo dài. Bộ Lao động cảnh báo tình trạng này đang đe dọa lao động nhập cư, người sử dụng lao động và ảnh hưởng danh tiếng của Thái Lan.

Theo Thanh niên