Minh họa 

Nhận định này được Thủ tướng Lào đưa ra tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN lần thứ 26, diễn ra tại Phnom Penh, Cambodia, từ ngày 10-12/5. 

Theo ông Thongloun, những thách thức này bao gồm sự thay đổi nhân khẩu học, sự mất cân bằng giữa các nhóm tuổi khác nhau. Ông nhấn mạnh, tỷ lệ dân số già sẽ tăng nhanh ở một số nước ASEAN sau năm 2020 và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà lãnh đạo Lào nói: “ASEAN cần thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo sự ổn định của thị trường lao động nội khối”.

                                                                                                    Theo Thế giới và Việt Nam