Viên chức Hàn Quốc sẽ được rời nơi làm việc sớm hơn bình thường nhiều giờ đồng hồ một lần/tháng. Ảnh: AFP
Giờ làm việc trong các cơ quan Hàn Quốc thường kết thúc từ 18 giờ, nhưng nhiều người có khuynh hướng nán lại làm thêm. Tình trạng này bị cho là nguyên dân dẫn đến nhiều chứng bệnh trong giới công chức Hàn Quốc.
Nhằm khắc phục, ít nhất 7 cơ quan chính phủ cam kết sẽ cho phép nhân viên tan sở lúc 16 giờ một lần/tháng, bắt đầu từ tháng 4.
Chẳng hạn, Bộ Chiến lược và Tài chính cùng Cục Khí tượng sẽ cho nhân viên về nhà lúc 16 giờ vào thứ sáu cuối cùng của mỗi tháng.
Biện pháp mới được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc đề nghị các ban ngành đảm bảo nhân viên được nghỉ ngơi ít nhất 9 giờ đồng hồ sau khi rời sở làm để tái tạo sức lao động.
                                                                                                                                                                                        Theo thanhnien.vn