Ảnh minh họa 


Đài RT dẫn khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu YouGov khuyến cáo mọi người cần cân nhắc trước khi xăm mình nếu muốn tìm được việc làm.
Kết quả khảo sát cho thấy hình xăm ở mặt dễ khiến người xin việc bị loại nhất (78%), trong đó 61% nhà tuyển dụng cho biết họ sẽ “không bao giờ” tuyển và 17% sẽ “hiếm khi” tuyển dụng những người này.
Trong khi đó, 66% nhà tuyển dụng sẽ loại ứng viên có hình xăm ở cổ, và 60% sẽ loại người có hình xăm ở bàn tay.
Hình xăm toàn bộ cánh tay lại ít bị “soi” hơn, khi phân nửa nhà tuyển dụng được hỏi cho rằng họ sẽ không thuê, trong khi 45% cho biết họ không để ý đến hình xăm ở vị trí này.
Trong khi đó hình xăm ở phía dưới lưng ít bị kỳ thị trong tuyển dụng, với 78% cho biết họ không phân biệt ứng viên có và không có hình xăm này. Tính chung, 6% nhà tuyển dụng được hỏi cho biết họ sẽ ưu tiên ứng viên không có hình xăm hơn.

Theo Thanh niên