Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi về nước.


Trong phiên giao dịch việc làm diễn ra sáng 22/11 tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, có 72 doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản với tổng chỉ tiêu tuyển dụng gần 1.200 vị trí việc làm dành cho lao động Việt Nam đi theo chương trình EPS tại Hàn Quốc và thực tập sinh chương trình IM Japan tại Nhật Bản về nước. 

Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cho rằng với mức lương từ 8 triệu đến 20 triệu tùy từng vị trí việc làm kèm theo các chế độ phúc lợi, đây là cơ hội tốt cho các lao động ổn định cuộc sống sau khi về nước: "Những lao động tự trau dồi kiến thức được các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá rất cao. Chính vì thế, trong các phiên giao dịch việc làm, Hội chợ việc làm chuyên biệt dành riêng cho đối tượng này, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu cao. Để nhận mức lương cao thì kèm theo đó phải là năng lực để bạn có thể đóng góp được vào công việc của doanh nghiệp, người lao động cần trau dồi nhiều hơn kỹ năng nghề và khả năng ngôn ngữ."

Các doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm có vốn Hàn Quốc, Nhật Bản mong muốn tuyển dụng các vị trí quản lí, kế hoạch sản xuất, phiên dịch – biên dịch, nhân viên kĩ thuật, công nhân – sản xuất, điện – điện tử, thợ có tay nghề…với mức thu nhập cao, tương xứng với trình độ chuyên môn của người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước.

Theo VOV5