Lao động Việt tại một nhà máy ở Funabashi, tỉnh Chiba - Ảnh: Chụp màn hình The Japan Times

Cụ thể, chính phủ sẽ thông báo các công ty về chính sách lưu trú mới cho phép người nước ngoài ở lại Nhật trong thời gian tìm việc sau khi tốt nghiệp. Điều này sẽ khuyến khích những người mới ra trường ứng tuyển thực tập sinh.

Các hội nghị tại trung tâm tư vấn cho người nước ngoài cũng sẽ được tổ chức trong năm tài khóa 2020, để lan truyền thông tin về tuyển dụng sinh viên quốc tế. Chính phủ cũng sẽ cho phép du khách đến Nhật ngắn hạn như đi công tác hoặc du lịch tham gia các kỳ thi cho chương trình thị thực mới. Lâu nay, chỉ những người nước ngoài lưu trú dài, trung hạn tại Nhật mới đủ điều kiện tham gia kỳ thi này.

Theo thanhnien